TP Hồ Chí Minh: Phá thêm một "động lắc"

12/09/2005 00:17 GMT+7

Lúc 0 giờ 30 ngày 11.9, Công an Q.1 đã đồng loạt kiểm tra quán cà phê Kim (289 Phạm Ngũ Lão) và nhà hàng Sahara (277 Phạm Ngũ Lão), P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 và kiểm tra hành chính đối với 156 người có mặt tại hai tụ điểm này.

 

Khi bị kiểm tra, tại tụ điểm Sahara đang có hơn 100 thanh niên (phần lớn trong độ tuổi 16 - 17) đang ăn chơi trác táng, nhiều "con lắc" hốt hoảng vứt thuốc lắc bừa bãi trên sàn nhà. Qua khám xét, công an đã phát hiện trong người một thanh niên (ngụ ở Q.Gò Vấp) giấu 3 gói nylon chứa nhiều bột màu trắng các loại (nghi là ma túy). Liền sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của người này cũng đã được thực hiện để làm rõ những dấu hiệu liên quan. Ngoài ra, công an đã phát hiện có 39 người trong tình trạng đã sử dụng ma túy và đã tạm giữ hơn 10 người trong số đó để tiếp tục làm rõ.

 

Trong giấy phép kinh doanh thì Sahara chỉ hoạt động nhà hàng nhưng thực tế lại là quán bar phục vụ khách ăn chơi thâu đêm. Đáng lưu ý, hồi tháng 4.2005, Công an Q.1 cũng đã phát hiện tại đây tổ chức cho hơn 100 thanh niên ăn chơi thâu đêm nhưng nay nơi này vẫn tiếp tục vi phạm.

 

Đàm Huy - Hồng Thanh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.