Vừa ra tù đã phạm tội

19/11/2011 13:43 GMT+7

(TNO) Lúc 21 giờ ngày 18.11, khi làm nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 141 của Công an TP.Hà Nội tại nút giao thông Tôn Đức Thắng - Cát Linh - Quốc Tử Giám (Hà Nội), tổ công tác Y2/141 do trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng, đã phát hiện và dừng xe kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng…

(TNO) Lúc 21 giờ ngày 18.11, khi làm nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 141 của Công an TP.Hà Nội tại nút giao thông Tôn Đức Thắng - Cát Linh - Quốc Tử Giám (Hà Nội), tổ công tác Y2/141 do trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng, đã phát hiện và dừng xe kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng…

 

 Lương Tuấn Anh tại hiện trường

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng này có mang theo thuốc phiện, số thuốc phiện này được bọc trong túi bạc. Liền ngay đó, thiếu tá CSHS Vũ Đức Bình - thành viên tổ công tác đã dùng khóa số 8 còng tay nam thanh niên. Tuy nhiên, khi mới tra còng được một bên tay, đối tượng đã quay ngoắt người, giật nhanh chiếc khóa hòng thoát thân. Nhưng chỉ chạy được chừng vài bước chân, đối tượng đã nhanh chóng bị thiếu tá Bình khống chế.

Tiếp tục khám xét trong người và cốp xe máy của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp, cùng một lượng ma túy và cóng đập đá. Chưa hết, cũng trong quá trình kiểm tra, đối tượng luôn miệng lăng mạ và thách thức tổ công tác. Thậm chí, đối tượng này đã dùng chân đạp vào người trung tá Thiều Mạnh Ngọc.

Tại trụ sở Phòng CSHS - Công an TP.Hà Nội, đối tượng khai nhận là Lương Tuấn Anh (SN 1979, ở 108, tổ 8, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Được biết, Tuấn Anh vừa mới ra tù và đang chuẩn bị cưới vợ. Tuấn khai nhận, do ham vui, nên đã uống quá nhiều nên mới có hành động chống đối tổ công tác. Riêng về số thuốc phiện, ma túy mà Tuấn Anh mang theo người đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, tổ công tác cũng đã phát hiện làm rõ các vụ việc như: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986, ở 35 Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 30M9 - 8330 về hành vi giấu thuốc phiện và ma túy trong ví; Nguyễn Trung Quân (SN 1993, ở Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội), điều khiển xe máy BKS 29X3 - 041.06 chở Bùi Khánh Ly (SN 1995, ở Khâm Thiên, Hà Nội) về hành vi tàng trữ bình xịt hơi cay và khóa số 8; Lê Việt Long (1972, ở Đường Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy BKS 29K4 - 8015 về hành vi tàng trữ ma túy và dùi cui sắt…

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.