TP.HCM: Kẻ giết người chặt khúc ra đầu thú

28/10/2006 23:34 GMT+7

Ngày 28/10, theo nguồn tin Thanh Niên, Trần Minh Mẫn (28 tuổi, ngụ ở Q.9, nhân viên một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1) đã ra đầu thú Công an P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 do liên quan đến vụ giết người.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 22 ngày, Mẫn đã dùng dao Thái Lan giết chết cô N.T.K.V (khoảng 20 tuổi, hành nghề massage cùng khách sạn của Mẫn, ngụ ở Q.1) tại nhà của Mẫn ở Q.9. Sau khi gây án, y đã dùng dao cắt đứt rời 2 chân, 2 tay của nạn nhân, thân hình và đầu của nạn nhân thì còn nguyên vẹn. Sau đó, y đã mang thi thể nạn nhân bỏ vào bao, thuê ô tô chở từ TP.HCM ra Nha Trang để phi tang. Được biết, Mẫn đã có gia đình, 2 con nhưng đã ly dị vợ. Trong thời gian làm việc ở khách sạn, y quen với cô N.T.K.V và có ý định cưới V. làm vợ. Y đã nói dối với cô V. là chưa có gia đình, khi cô V. biết được sự thật, đòi tuyệt tình thì bị y sát hại. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.