Trung Quốc bắt hơn 12.000 nghi phạm ma túy

31/10/2011 23:43 GMT+7

Công an Trung Quốc vừa thực hiện một chiến dịch truy quét trên toàn quốc nhằm vào tội phạm ma túy trên internet và bắt giữ 12.125 nghi phạm.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Bộ Công an Trung Quốc ngày 30.10 cho hay trong chiến dịch, nhà chức trách đã phát hiện 496 vụ mua bán, phá 144 đường dây trên 31 tỉnh và 58 thành phố. Ngoài ra, công an xóa sổ 340 ổ nghiện hút cùng 22 xưởng chế biến ma túy, thu giữ 308,3 kg ma túy. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc phát hiện hoạt động buôn bán ma túy thông qua internet, vốn khó bị theo dõi hơn các đường dây giao dịch “truyền thống”.

Tờ China Daily dẫn lời quan chức Lưu Dược Tiến của Bộ Công an Trung Quốc cho hay chiến dịch truy quét được tiến hành sau khi nhà chức trách phát hiện nhiều đối tượng sử dụng video chat trực tuyến để buôn bán ma túy và lôi kéo con nghiện. Theo đó, hồi tháng 3, công an ở Lan Châu (tỉnh Cam Túc) và Tây An (tỉnh Thiểm Tây) lần ra được những phòng chat dành riêng cho con nghiện trên các diễn đàn. Những “phòng 10 người”, “phòng 100 người”… là nơi các nghi phạm hẹn hò tụ tập cùng hút ma túy, biểu diễn cách thức hút, diễn tả cảm giác phê thuốc và tiến hành giao dịch mua bán ma túy với nhau. Dĩ nhiên các phòng chat này được giữ khá kín kẽ, hạn chế số lượng người tham gia và được bảo vệ bằng nhiều tầng mật khẩu. Những thành viên tham gia đều phải thông qua người quen cũ giới thiệu. Thậm chí theo ông Lưu, người mới phải “biểu diễn” hút chích ma túy qua webcam và được “duyệt” mới có thể tham gia phòng chat.


Một số nghi phạm bị bắt trong chiến dịch - Ảnh: Hainannews
 

Chính quyền Trung Quốc xác định đây là một loại hình mua bán, truyền bá ma túy mới với tính lây lan và sức ảnh hưởng rất lớn. Quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ được thực hiện từ tháng 3 đến 9.2011 đối với 3.000 phòng chat. Theo Tân Hoa xã, cuộc truy bắt diễn ra đồng loạt từ ngày 2.9 tại 31 tỉnh và 58 thành phố lớn nhỏ.

Trong cơn lốc ma túy

China Daily dẫn lời quan chức Lưu Dược Tiến cho hay trong số hơn 12.000 nghi phạm bị bắt, có 65% dưới 35 tuổi và người nhỏ nhất mới 14 tuổi. Điều này chứng tỏ ma túy đã trở thành một mối họa ngày càng lớn đối với Trung Quốc. Ngoài vụ ma túy trên mạng, từ đầu năm đến nay, nhà chức trách cũng đã phá không ít các vụ lớn khác. Theo Tân Hoa xã, hồi tháng 4, công an bắt băng buôn bán ma túy xuyên quốc gia ở Côn Minh, thu giữ được 100 kg ma túy. Đến tháng 8, công an phá đường dây ma túy Vân Nam - Trùng Khánh, bắt giữ 14 nghi phạm, thu giữ 32,79 kg chất cấm.

Theo số liệu chính thức của Ủy ban Phòng chống ma túy Trung Quốc, tổng số người nghiện ma túy ở nước này lên tới 1,54 triệu người vào cuối năm 2010, tăng thêm hơn 200.000 người so với cùng kỳ năm 2009 và tăng thêm 400.000 người so với năm 2008. Trong số đó, tỷ lệ nam giới nghiện hút chiếm 84,6%, nữ giới chiếm 15,4%. Số người nghiện hút có độ tuổi dưới 35 chiếm 58,1% và số người nghiện hút ở độ tuổi trẻ hơn nữa vẫn tiếp tục tăng. Chỉ riêng trong năm ngoái, chính quyền đã phá được tổng cộng 89.000 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 10.000 nghi phạm.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.