Án chung thân cho “Tử thần tóc vàng”

27/10/2011 23:51 GMT+7

Một tòa án ở Argentina vừa tuyên án tù chung thân đối với 12 cựu sĩ quan quân đội và cảnh sát vì các tội ác chống lại loài người trong giai đoạn chính quyền độc tài quân sự tại nước này (1976-1983).

Đáng chú ý trong số bị cáo có cựu sĩ quan hải quân Alfredo Astiz, từng được mệnh danh là “Tử thần tóc vàng”. Astiz, 59 tuổi, bị buộc tội sát hại nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà báo Rodolfo Walsh cùng 2 nữ tu người Pháp Alice Domon và Leonie Duquet, theo AFP. Người này cũng đã bị tòa án Pháp kết án tù chung thân vắng mặt. Theo số liệu chính thức, trong cái gọi là “Cuộc chiến bẩn thỉu”, chính quyền quân sự Argentina đã bắt cóc, tra tấn và giết hại khoảng 9.000 người bị coi là chống đối và thuộc cánh tả. Nhiều ý kiến cho rằng số nạn nhân trong thực tế lên đến gần 30.000 người.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.