Voi Bản Đôn chết tại Quảng Nam

23/10/2011 01:23 GMT+7

Ngày 22.10, UBND xã Bình Trị và huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) tiến hành thiêu hủy con voi cái 70 tuổi, nặng khoảng 2 tấn tại bờ đập dâng hồ chứa nước Đông Tiễn.

Đây là con voi ở Bản Đôn (tỉnh Đắk Lắk) có tên là Hờ Nun, được đoàn xiếc thú truyền thống Hoàng Nam (tỉnh Hải Dương) thuê cùng với một người dân tộc Ê Đê bản địa chuyên làm nghề nài voi để xiếc thú. Theo ông Trương Văn Nam, Trưởng đoàn xiếc Hoàng Nam, voi chết vào chiều tối 20.10. Trước khi chết, voi có dấu hiệu chậm chạp, mệt mỏi, biếng ăn, nhiều khả năng do bị cảm lạnh, cơ thể voi quá già không thích ứng được với việc vận chuyển dài ngày bằng xe tải trong thời tiết mưa lạnh kéo dài ở miền Trung. Cơ quan chức năng và đoàn xiếc đã rắc vôi, phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực voi chết và địa điểm thiêu hủy voi.

Hồ Trọng - Thùy Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.