Án tù cho nhân viên địa chính quen... vòi vĩnh

28/10/2006 22:32 GMT+7

Ngày 27.10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Phước (nguyên nhân viên địa chính xã Đa Phước, H.Bình Chánh) 4 năm tù về tội "nhận hối lộ", Nguyễn Tấn Xuân 1 năm 6 tháng tù về tội "đưa hối lộ", Trương Bảo Hoàng 1 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 6/2006, ông Đoàn Văn Khen giao Nguyễn Tấn Xuân lo làm thủ tục sang tên đất cho ông. Do đất đã thay đổi hiện trạng, Xuân chi cho Phước 3 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Sau này, khi biết tin Phước bị tố cáo do có hành vi nhũng nhiễu, Xuân đến tìm gặp Phước lấy lại hồ sơ và tiền. Trước đó, Phước cũng đã từng vòi vĩnh để lấy 2 triệu đồng qua việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Năm. Liên quan đến vụ án này, Trương Bảo Hoàng cũng đã lừa ông Ngô Văn Có và bà Tiết Thu Vân chiếm đoạt 10 chỉ vàng và 3 triệu đồng, hứa hẹn lo thủ tục chuyển nhượng đất nhưng không làm.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.