Hệ lụy từ thùng rượu bị đổ

30/10/2008 22:40 GMT+7

Sáng 30.10, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Nguyễn Phúc Hải (35 tuổi, quê ở Lâm Đồng) án tù chung thân về tội giết người; Nguyễn Thanh Tình (33 tuổi, ở H.Phù Cát, tỉnh Bình Định; em ruột Hải) 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội cố ý gây thương tích.

Vào dịp Tết Mậu Tý 2008, từ Lâm Đồng, Hải về H.Phù Cát ăn Tết. Do làm đổ thùng rượu khi chơi cờ tướng, 2 anh em Hải xảy ra mâu thuẫn với anh Hồ Văn Tường (33 tuổi, người địa phương). Anh Tường bị Tình dùng đá ném, sau đó bị Hải dùng cuốc bổ vào đầu dẫn đến tử vong.

Mai Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.