Say đắm cùng New York Philharmonic

17/10/2009 14:27 GMT+7

(TNO) Tối 16.10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, hàng trăm khán giả yêu nhạc giao hưởng cổ điển đã được thưởng thức màn trình diễn của một trong những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất thế giới - New York Philharmonic.

Buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn "Các chân trời châu Á" của dàn nhạc qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi biển diễn này.

 
Dàn nhạc New York Philharmonic ra đời năm 1842, đóng vai trò hàng đầu trong đời sống âm nhạc của Mỹ

 
Nhạc trưởng Alan Gilbert cho biết, dàn nhạc có 106 người, buổi biểu diễn tại VN là cơ hội giao lưu âm nhạc, cầu nối hữu nghị giữa hai nước

 
Biểu diễn tại VN có nghệ sĩ piano Emanuel Ax, nghệ sĩ violon Frank Peter Zimmermann cùng các nhạc công khác. Dàn nhạc cũng đã có buổi thuyết giảng với các giảng viên, học sinh Học viện m nhạc VN vào sáng 15.10

 
Khán phòng Nhà hát lớn không còn một chỗ trống

 
New York Philharmonic biểu diễn nhiều tác phẩm, trong đó có An American in Paris của George Ghershwin, bản giao hưởng số 9 From the New World của Antonin Dvorak, Prelude to Act III of Lohengrin của Richard Wagner

 
Alan Gilbert trở thành Nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic từ mùa diễn 2009 - 2010. Ông sinh ra tại thành phố New York và học tại trường Đại học Harvard

Ngọc Thắng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.