Ông Putin sẽ duy trì ảnh hưởng đối với nước Nga

25/10/2006 23:34 GMT+7

Trong buổi đối thoại với quốc dân được truyền hình trực tiếp vào hôm qua (25/10), Tổng thống Nga V.Putin tái khẳng định sẽ không tái tranh cử tổng thống vào năm 2008 nhưng sẽ duy trì ảnh hưởng đối với nước Nga ngay cả sau khi rời điện Kremlin.

Hiến pháp Nga không cho phép ông Putin tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, nhưng những người ủng hộ và các nhóm khu vực khác nhau, kể cả ở Chechnya, đã kêu gọi trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép ông tiếp tục ở lại điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra những số liệu thống kê tích cực về nền kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ tăng trưởng dự kiến đạt 6,6% trong năm nay và Nga đã thanh toán xong các khoản nợ thời Xô viết. Ông cũng kêu gọi CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân, cam kết bảo vệ các nhà sản xuất nông nghiệp trong nước và tuyên bố chính phủ sẽ kiểm tra gắt gao tất cả các công ty, kể cả của nước ngoài, để phát hiện những vi phạm về môi trường. Ông hứa sẽ đưa những kẻ chủ mưu các vụ sát hại Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương A.Kozlov và nữ nhà báo A.Politskovkaya ra trước công lý. Hôm qua điện Kremlin cho biết đã nhận được hơn 1,8 triệu câu hỏi từ khắp nơi ở nước Nga gửi cho Tổng thống Putin. (AP, Interfax)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.