Đô thị cổ Hội An: Trong mưa lụt, khách du lịch vẫn tăng 40%

19/10/2007 23:46 GMT+7

Theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thương mại - Du lịch thị xã Hội An (Quảng Nam), đến ngày hôm qua 19.10, tổng số du khách lưu trú tại đô thị cổ đã lên tới 3.232 người (chưa đến 4.000 người như thông tin trong số báo hôm qua), phần lớn là du khách nước ngoài, cao hơn cùng thời điểm này của năm trước hơn 39%.

Đây là dấu hiệu rất khả quan khi mùa cao điểm du lịch vừa mới bắt đầu. Du khách không phải bị "mắc kẹt", mà do mưa lũ, các tour du lịch đi Cù Lao Chàm và du lịch sông nước phải đình hoãn, ngược lại các tour mua sắm; tham quan phố cổ và khu đền tháp Mỹ Sơn đã tăng lên rõ rệt. Khách đến từ các chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng cũng như đường bộ vẫn diễn ra bình thường và an toàn.

Đặc biệt tại các khu du lịch 4-5 sao như Palm Garden, HoiAn Beach, Riverbeach, Victoria, Golden Sand... có từ 90 đến 200 phòng cao cấp nhưng đã gần kín chỗ, có nơi phải gửi khách cho các khách sạn khác. Một số du khách cho biết, họ không có gì lo ngại trước cảnh mưa lũ thế này.

Trương Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.