Iran dệt tấm thảm lớn nhất thế giới

26/09/2005 22:06 GMT+7

Nhằm phục hồi ngành dệt thảm cổ truyền, Iran dự định sẽ dệt một tấm thảm có kích thước lớn nhất thế giới.

Sau khi hoàn thành, tấm thảm "khổng lồ" trên sẽ che phủ một diện tích gần 6.000m2 (phá kỷ lục cũ của một tấm thảm cũng do nước này sản xuất với diện tích che phủ 4.400m2, hiện đang được trang trí tại đền thờ Hồi giáo Sultan Qaboos), nặng khoảng 35 tấn và được bán với giá khoảng 8,2 triệu USD cho đền thờ Hồi giáo Sheikh Zayed. Để có thể hoàn thành đúng thời hạn, Iran huy động 1 ngàn thợ làm việc 2 ca/ngày liên tục suốt 14 tháng, với giá nhân công ở mức 7 USD/ca/người, cao hơn giá thông thường là 1 USD/ca/người. Mặc dù thảm dệt tay luôn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu ngoài dầu mỏ của đất nước vùng Vịnh này, người dân bản xứ đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt bởi những sản phẩm nhái nhưng giá rẻ hơn đến từ Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ.

T.M
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.