ADB hỗ trợ 3 tỉ USD cho Việt Nam từ 2007-2009

06/10/2006 23:55 GMT+7

Ngày 6.10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức họp báo công bố việc thông qua chiến lược hỗ trợ mới dành cho Việt Nam từ năm 2007-2010. Chiến lược hỗ trợ mới này sẽ bao gồm một kế hoạch trị giá 3 tỉ USD hỗ trợ cho Việt Nam giai đoạn 2007 - 2009.

Chiến lược hỗ trợ của ADB tập trung vào tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển kinh doanh và vì người nghèo, phát triển xã hội công bằng và cân đối giữa các vùng cũng như quản lý môi trường bền vững. Kế hoạch của ADB cũng nhấn mạnh đến nhu cầu hỗ trợ cải thiện quản trị quốc gia và kiểm soát tham nhũng. Các khoản hỗ trợ của ADB sẽ tập trung vào việc trợ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển môi trường thuận lợi cho kinh doanh, các trung gian tài chính và hỗ trợ giáo dục trung học cơ sở.

Ngoài ra, ADB còn tài trợ cho các dự án vùng và các dự án thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Các khoản vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển Châu Á dự tính sẽ tăng từ mức 220 triệu USD/năm lên mức 300 triệu USD/năm.

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.