3 tên cướp lãnh án

05/11/2008 23:36 GMT+7

Hôm qua 5.11, TAND Q.1, TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi, ngụ Q.1) 3 năm tù, Lê Văn Cảnh (18 tuổi, ngụ Q.2) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp giật tài sản”.

Ngày 14.3.2008, Hiếu mượn xe rồi rủ Cảnh chạy đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Bến Chương Dương (Q.1) giật túi xách (có 500 ngàn và một số giấy tờ) của chị T.T.D.H. Nghe chị H. tri hô, cả hai bỏ túi xách, vứt xe tẩu thoát, nhưng đến 7.6.2008 và 1.7.2008 thì lần lượt bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, TAND Q.1 cũng tuyên phạt Lê Ngọc Thành (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 1 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Thấy chị P.T.Q đang chuẩn bị gửi xe vào nhà hàng (đường Mạc Đĩnh Chi, Q.1), trên tay cầm ví (có 1,6 triệu đồng), Thành nhào đến giật ví rồi bỏ chạy, nhưng bị bảo vệ của nhà hàng bắt giữ, giao Công an P.Đa Kao, Q.1.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.