TP Hồ Chí Minh: Phát hiện một điểm phá thai bất hợp pháp

02/02/2004 23:19 GMT+7

Tối 1/2, Công an Q.3 phối hợp cùng Công an P.3, Q.3 đã kiểm tra và phát hiện tại nhà số 212/103/4 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, đang tổ chức phá thai bất hợp pháp. Khi cơ quan chức năng đến, trong nhà có 4 thai phụ tuổi còn rất trẻ (từ 19-22 tuổi), là học sinh và công nhân (có tuổi thai từ 4 - 6 tháng), đang được cho uống thuốc dục sanh để phá thai non.

Toàn bộ số thai phụ trên đã được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để tiếp tục sanh non nhằm bảo toàn tính mạng cho các thai phụ. Những người phụ việc tại đây cho biết, điểm phá thai trên đã hoạt động nhiều năm nay, do một nữ bác sĩ tên Hạnh thuê nhà trên đứng ra làm (hiện chưa tìm được bác sĩ này). Phương thức hoạt động của nơi này là cho “cò’ đến các bệnh viện phụ sản, “bắt mối” những trường hợp phụ nữ trẻ “lỡ’ vỡ kế hoạch, thai đã lớn (những trường hợp này, bệnh viện yêu cầu phải có sự đồng ý của người nhà mới phá thai). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

K.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.