Đánh bom xe hơi đẫm máu tại Karbala

08/11/2010 16:04 GMT+7

(TNO) Một vụ đánh bom xe hơi đã xảy ra ở thành phố Karbala, miền trung Iraq vào hôm nay 8.11, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Hàng chục người khác đã bị thương, theo BBC dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

 

Cảnh sát đặc nhiệm Iraq tại Karbala - Ảnh: AFP

“Đó là vụ đánh bom bằng xe hơi. Có nhiều người hành hương Iran tại khu vực xảy ra đánh bom. Họ đã bị tấn công”, Mohammed al-Moussawi - một quan chức ở Karbala nói.

Được biết, Karbala là nơi hành hương của những người Hồi giáo dòng Shiite, chủ yếu là đến từ quốc gia Iran láng giềng.

Hồi tuần trước, khoảng một chục vụ đánh bom nhằm vào các khu vực có đông người Hồi giáo Shiite sinh sống tại thủ đô Baghdad, cướp đi sinh mạng của hơn 60 người và làm bị thương hàng trăm người khác.

Những vụ tấn công này xảy ra chỉ hai ngày sau khi ít nhất 52 người chết khi cảnh sát ập vào một nhà thờ ở Baghdad để giải cứu hàng loạt con tin bị bắt giữ tại đây.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.