Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu lần 2

21/09/2005 22:13 GMT+7

Giải thưởng Trần Văn Giàu là giải thưởng được UBND TP.HCM thành lập năm 2002 và do Hội đồng Khoa học xã hội TP.HCM tuyển chọn, trao giải thưởng hằng năm dành cho các tác phẩm có giá trị thuộc hai lĩnh vực: Lịch sử và Lịch sử tư tưởng về khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và TP.HCM.

Giải thưởng Trần Văn Giàu lần 2 (2005) có 30 tác phẩm hợp lệ vào vòng sơ tuyển (trong số 38 tác phẩm gửi dự giải). Có 2 cụm tác phẩm (đều thuộc lĩnh vực Lịch sử) được chọn vào vòng 2. Cuối cùng, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đã nhất trí 100% chọn cụm tác phẩm Nghiên cứu địa bạ và ruộng đất triều Nguyễn thuộc Nam kỳ lục tỉnh (gồm 8 quyển) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu (TP.HCM) để trao giải. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại số 149 Pasteur, Q.3, TP.HCM vào hôm nay (22/9/2005).

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.