Nguyên trưởng công an phường hầu tòa

24/10/2007 15:08 GMT+7

(TNO) Ngày 23.10, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên Trần Minh Hồng (nguyên trưởng Công an phường 1, quận 4) phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuy nhiên, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ và bị cáo đã khắc phục hậu quả... nên hội đồng xét xử đã quyết định miễn hình phạt cho Trần Minh Hồng.

Theo hồ sơ vụ án, biết được Ban Quản lý dự án quận 4 đang có chính sách hỗ trợ di dời cho các hộ có nhà nằm trong diện đền bù, giải tỏa ở phường 1, quận 4. Hồng đã làm đăng ký tạm trú khống cho 24 nhân khẩu để chiếm đoạt 24 triệu đồng của Ban Quản lý dự án quận 4. Sau khi vụ án bị phát hiện, Hồng đã nộp lại số tiền chiếm đoạt.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị truyên phạt Hồng từ 2 đến 3 năm tù (cho hưởng án treo) nhưng hội đồng xét xử đã quyết định như trên.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.