Bangkok khốn khổ vì ngập lụt

29/10/2010 14:40 GMT+7

(TNO) Người dân thủ đô Bangkok của Thái Lan những ngày này đang chịu cảnh sống trong ngập lụt. Mặc dù không bị ảnh hưởng lũ lớn như các tỉnh khác nhưng cuộc sống ở đây cũng rất khốn đốn, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. >> 94 người chết do lũ lụt tại Thái Lan

AFP cho biết, hiện chính quyền và người dân Bangkok cũng đang được đặt trong tình trạng báo động, đề phòng lũ từ khu vực phía bắc tràn về, kết hợp với triều cường, có thể nhấn chìm thủ đô. Hàng ngàn bao tải cát và máy bơm đã được chuẩn bị và gia cố để chống lũ.

Được biết, Thái Lan đang phải gánh chịu đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên trở lại đây. Có đến 38 trong số 76 tỉnh của Thái Lan bị lũ lụt tàn phá, làm thiệt mạng 94 người.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân Bangkok sống trong ngập lụt (ảnh: AFP):


Dùng bao cát gia cố đê ngăn nước tràn vào tại bờ sông Chao Phraya ở Bangkok


Đặt bao cát ngăn nước trước các trụ ATM
















Tại một khu chợ ở Bangkok


Tại nhà dân

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.