Cần mạnh tay xử phạt lô cốt thi công kéo dài

03/11/2008 23:26 GMT+7

Tại hội thảo góp ý kiến thực hiện nếp sống văn minh đô thị do HĐND TP.HCM tổ chức sáng 3.11, nhiều đại biểu cho rằng trong 3 chủ đề năm văn minh đô thị, chủ đề văn hóa ứng xử và vệ sinh môi trường là có tác dụng khá rõ nét, riêng chủ đề trật tự giao thông hầu như phản tác dụng, do ảnh hưởng bởi các công trình đào đường.

Để hạn chế tình trạng trên, các đại biểu đề nghị cần xử phạt mạnh tay hơn đối với các "lô cốt" thi công kéo dài, cẩu thả. Ngoài ra, các đại biểu đề nghị TP sớm tăng mức tiền phạt đối với các hành vi gây mất vệ sinh đường phố; lắp đặt thêm các thùng rác và nhà vệ sinh công cộng, không thu tiền khi người dân sử dụng nhà vệ sinh công cộng...

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.