Lửa lan rộng tại California

25/10/2007 02:45 GMT+7

Hôm qua, các vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử bang California đã kéo dài sang ngày thứ 4 khiến hơn nửa triệu người phải sơ tán; Ít nhất 1 người thiệt mạng và 45 người bị thương, trong đó có 21 lính cứu hỏa. Đến nay, ngọn lửa hung tợn đã thiêu rụi gần 1.500 căn nhà và ít nhất 166.000 héc ta rừng.

Thiệt hại về vật chất tính riêng tại hạt San Diego là trên 1 tỉ USD. Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger sau chuyến thị sát vùng bị ảnh hưởng nói rằng 3 yếu tố đất khô, thời tiết nóng bức cộng với gió mạnh đã làm ngọn lửa lan rộng.

Theo AFP, các chuyên gia khí tượng cho hay nhiệt độ cao và độ ẩm thấp vẫn sẽ duy trì trong ngày hôm nay. Gió mùa cũng đã làm việc khống chế ngọn lửa trở nên khó khăn. Nhà Trắng cho hay hôm nay Tổng thống George Bush cũng sẽ đến California. Năm 2003, California cũng từng trải qua thảm họa cháy rừng khiến 22 người thiệt mạng và hơn 3.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.