Giao lưu

09/11/2009 12:00 GMT+7

(TNTT>) Chị có giọng hát rất tốt và nhiều tiềm năng để nổi tiếng hơn, nhưng vì sao mỗi lần ra album xong là chị lại biến mất tăm?

Song Giang: Đó cũng là một thiếu sót lớn của tôi vì đã không cân bằng hợp lý giữa lịch diễn trong và ngoài nước. Thời gian qua mỗi khi ra mắt album mới hoặc bắt đầu được chú ý qua một bài hát nào đó, tôi lại bị chi phối bởi các lời mời lưu diễn, vì thế tên tuổi của mình mau chóng bị khán giả trong nước quên lãng. Một phần cũng vì tôi ham kinh doanh quá nên chưa đầu tư hết mình trong âm nhạc. Tôi vừa ra mắt album Vol.4 như một lời xin lỗi tới khán giả và hứa sẽ chuyên tâm cho âm nhạc nhiều hơn trong thời gian tới.

Thúy Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.