Có thể phục hồi thị lực bằng ghép tế bào mắt

09/11/2006 21:15 GMT+7

Các nhà khoa học Anh vừa tiến hành thành công ca ghép tế bào mắt giúp phục hồi thị lực cho chuột bị hư mắt trong phòng thí nghiệm.

Theo đó, nhóm các khoa học gia thuộc Đại học London và Bệnh viện mắt Moorfields đã lấy tế bào mắt của chuột vừa được 3 - 5 ngày tuổi, thời điểm võng mạc bắt đầu hình thành và ghép cho các con chuột đang bị mất dần thị lực. Kết quả thật mỹ mãn, các tế bào ghép đã nối với các dây thần kinh võng mạc của chuột bị hư mắt và giúp chúng lấy lại thị lực.

Đây là một điều bất ngờ vì từ trước đến nay người ta không thay thế được tế bào mắt (gồm tế bào nón và que) đã bị hỏng. Thành công trên đã mở đường cho các nhà khoa học hướng đến một phương pháp chữa mắt hiệu quả cho hàng triệu người hư mắt do nhiều nguyên nhân, từ các bệnh thoái hóa điểm vàng đến hư mắt do bệnh tiểu đường. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.