Cà phê và thuốc lá làm giảm khả năng có con

13/11/2006 17:14 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Bradford và Đại học California (Mỹ) cho thấy, uống nhiều cà phê có thể làm giảm khả năng sinh sản của nam giới.

Chỉ 3 tách cà phê/ngày cũng có thể gây hại cho tinh dịch, dẫn đến khả năng khó thụ thai hoặc gây khiếm khuyết cho thai nhi. Nguyên do là nhiều chất caffeine có thể dẫn đến việc sắp xếp lại nhiễm sắc thể trong phôi thai, khiến phôi thai dễ chết hoặc bị khiếm khuyết. Nghiên cứu được thực hiện trên nam giới không gặp rắc rối về sinh sản từ 22-80 tuổi.

Còn các chuyên gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phát hiện ra rằng tỷ lệ có thai ở những phụ nữ nghiện thuốc lá nặng, được thụ tinh nhân tạo (IVF) bằng trứng do người khác cho, thấp hơn những phụ nữ cũng được thụ tinh theo phương pháp này nhưng không hút thuốc lá hoặc hút ít. Tỷ lệ những phụ nữ không hút thuốc hoặc hút dưới 10 điếu/ngày có con bằng phương pháp IVF là 52,2% so với 34,1% ở những người hay "phì phèo".

H.Y
(New Kerala, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.