Phát hiện đối tượng gian lận trong mua bán

10/10/2008 11:13 GMT+7

(TNO) Nguyễn Văn Ẩn (ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang), tối 8.10 đã bị công an huyện Châu Phú mời về để làm rõ các vụ gian lận trong mua bán…

Theo nguồn tin ban đầu, vào ngày 7.10, Ẩn  tự xưng là người của công ty X. đến xã Bình Mỹ (Châu Phú) hỏi mua cá tra giống. Ông Nguyễn Hữu Phương đồng ý bán cá giá 21.000 đồng/kg và nhận tiền cọc 2 triệu đồng.

Hôm sau, Ẩn đến cân cá bằng cân riêng và thông báo cho ông Phương cá của ông chỉ được 4 tấn. Ông Phương sinh nghi vì lượng cá giống của ông trên 12 tấn nên đề nghị cân lại. Thấy không ăn chặn được nên Ẩn thương lượng trả thêm tiền 9 tấn cá cho ông Phương.

Trước đó vài giờ, Ẩn đã đến mua cá của ông Nguyễn Hữu Thọ và cũng giở trò cân gian lận. Hầm cá của ông Thọ trên 4 tấn nhưng Ẩn nói chỉ trên 2 tấn. Khi hay tin Ẩn cân cá gian lận bị phát hiện, ông Thọ tức tốc tới gặp Ẩn đòi cân lại số cá. Lúc này Ẩn mới chịu trả thêm cho ông số tiền hơn 2 tấn cá cân thiếu.

Thanh Dũng- Phụng Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.