Mưa lớn gây lũ ở miền Trung

09/11/2006 00:07 GMT+7

*Một áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía đông Philippines Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày 8.11 cho biết: Trong hai ngày 7 và 8.11, trên khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, nhiều nơi có mưa trên 200 mm như Thượng Nhật: 235 mm, Nam Đông: 260 mm, Đà Nẵng: 239 mm, Tam Kỳ: 243 mm, Châu Ổ: 228 mm.

Do vậy, mực nước các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi đang lên. đặc biệt, các sông ở Thừa Thiên-Huế đang lên nhanh, như sông Hương tại Kim Long đã lên trên mức báo động (BĐ)II; các sông khác tiếp tục lên và ở dưới mức BĐII. Trong khi đó, triều cường ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vẫn còn ở mức cao, nhưng sẽ xuống dần trong các ngày tới.

* Chiều cùng ngày, trên mạng JTWC của Hải quân Mỹ đã phát tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), ở phía đông Philippines, vị trí khoảng 15,6 độ vĩ bắc và 136,5 độ kinh đông (vĩ độ ngang với khu vực Trung Trung Bộ của Việt Nam). ATNĐ này hình thành từ một vùng xoáy thấp và được dự báo sẽ di chuyển về hướng tây bắc trong 24 giờ tới.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.