Bình Định: Mưa lớn, nhiều nơi chìm trong nước lũ

07/11/2011 18:35 GMT+7

(TNO) Mưa lớn kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ về đã gây ngập cục bộ nhiều nơi tại Bình Định trong ngày 7.11.

Tỉnh lộ 640 từ thị trấn Tuy Phước (H.Tuy Phước) đi Cát Tiến (H.Phù Cát), nhiều đoạn  ngập hơn 0,5m; giao thông đi lại khó khăn.

Xuồng, xe tải đã được sử dụng để vận chuyển người và đồ đạc.
Chiều  7.11, nhiều trường THCS, tiểu học, mẫu giáo… ở hai huyện Phù Cát và Tuy Phước đã phải cho học sinh nghỉ học giữa chừng.

Nước lũ cũng đã gây ngập cục bộ tại thôn Tân Hòa (xã Nhơn Hòa, H.An Nhơn) và quốc lộ 19 (đoạn qua cụm công nghiệp Nhơn Hòa).

Tại huyện An Lão, tuyến đường từ An Quang đi xã vùng cao An Toàn bị sạt lở nặng; riêng xã An Toàn có nguy cơ bị cô lập.

Cùng ngày, một số hồ chứa tại Bình Định bắt đầu xả nước như hồ Định Bình (256m3/giây), hồ Thuận Ninh (12 m3/giây).

Trước đó, chiều 6.11, người dân xã Phước Nghĩa (H.Tuy Phước) đã phát hiện một xác chết nữ (khoảng 30 tuổi) trong dòng mước lũ.

Đến nay, Công an H.Tuy Phước vẫn chưa xác định được thêm thông tin về nạn nhân.

Xe tải... 


... và xuồng được sử dụng làm phương tiện đi lại cho người dân vùng lũ.

Trần Thị Duyên

>> Hội An chìm trong lũ
>> Vùng cao Quảng Nam bị ngập lụt, tắc đường, mất điện
>> Mưa lũ, nhiều địa phương bị cô lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.