Lãnh đạo biểu tình Thái Lan bị bắt

04/10/2008 01:06 GMT+7

Chiều qua, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) là ông Chaiwat Sinsuwong. Vụ bắt giữ diễn ra khoảng 14 giờ 30 tại trạm thu phí trên một đường cao tốc ở Bangkok. Lệnh bắt ông Chaiwat cùng 8 lãnh đạo chủ chốt khác của PAD đã có từ sau sự kiện ngày 26.8 vừa qua. Khi đó, lực lượng chống đối chính phủ này đã chiếm Phủ Thủ tướng, Đài truyền hình NBT của chính phủ cùng nhiều cơ quan bộ ngành.

Ông Chaiwat hiện đang phải đối mặt với 5 cáo buộc hình sự nghiêm trọng, trong đó có tội xúi giục nổi loạn, tội có thể bị án tử hình hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, 8 lãnh đạo tối cao khác của PAD, trong đó có ông Sonthi Limthongkul và ông Chamlong Srimuang, vẫn chưa bị bắt giữ. Trong khi đó, quá trình hòa đàm giữa PAD và chính phủ vẫn đang tiếp tục diễn ra thông qua một nhân vật trung gian hòa giải, nhằm xoa dịu tình hình.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.