Mất 4,4 tỉ bảng vì nạn chôm chỉa

19/10/2010 22:29 GMT+7

Nạn chôm chỉa khiến các cửa hàng ở Anh thất thoát 4,4 tỉ bảng trong 12 tháng tính đến ngày 30.6. Đó là kết quả khảo sát do Trung tâm nghiên cứu bán lẻ có trụ sở tại Nottingham công bố.

BBC hôm qua dẫn báo cáo của trung tâm cho hay hơn 1/3 số vụ ăn cắp do chính nhân viên cửa hàng thực hiện. Nạn chôm chỉa cũng làm tăng chi phí mua sắm bình quân của mỗi gia đình thêm khoảng 180 bảng do các cửa hàng "đá" phần thiệt hại sang khách hàng. Quần áo hàng hiệu là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất, tiếp theo là thịt, phó mát, rượu và hải sản.

Cuộc khảo sát ghi nhận, bình quân mỗi ngày các cửa hàng ở Anh mất lượng hàng hóa trị giá 12.054.794 bảng. Năm ngoái, giới bán lẻ xứ sương mù chi khoảng 970 triệu bảng để tăng cường an ninh trong các cửa hàng nhưng nước này vẫn là một trong những nơi có nạn chôm đồ trong cửa hàng nghiêm trọng nhất châu u.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.