Giải IgNobel

06/10/2006 23:15 GMT+7

Công trình nghiên cứu về sức thu hút muỗi anopheles của mùi hôi ở bàn chân; nghiên cứu về việc tại sao âm thanh của móng tay cào sột soạt trên bảng đen gây khó chịu; nghiên cứu về thiết bị xua đuổi trẻ con bằng âm thanh the thé khó chịu, tất cả đã được trao giải IgNobel - giải thưởng khôi hài "đối trọng" với giải Nobel - hôm 5.10 tại Washington.

Các công trình đoạt giải khác bao gồm nghiên cứu về cách chữa trị nấc cụt bằng cách đặt ngón tay lên trực tràng và nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ về việc vì sao chim gõ kiến không bị nhức đầu. Theo biên tập viên M.Abrahams của tạp chí hài hước Annals of Improbable Research, các công trình nghiên cứu trên là có thực và được công bố trên các chuyên san y, khoa học có uy tín. Tuy nhiên, khác với các giải Nobel được trao kể từ đầu tuần này, những người đoạt giải IgNobel không nhận được tiền thưởng. (Reuters)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.