Ngày Mandela

11/11/2009 22:37 GMT+7

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố lấy ngày 18.7 hằng năm làm Ngày Mandela, để tôn vinh những đóng góp của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cho nền dân chủ tự do của thế giới.

Nghị quyết về Ngày Mandela được Đại sứ Nam Phi Baso Sangqu đề xuất và LHQ thông qua. Ông Sangqu đã ca ngợi vị anh hùng chống chủ nghĩa apartheid là một biểu tượng của hy vọng. Tiến sĩ Ali Abdussalam Treki, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, cho biết quyết định này một lần nữa nhấn mạnh tới chủ trương vì tự do của LHQ.

Ngày 18.7 được chọn bởi đó là ngày sinh của Nelson Mandela, năm nay 91 tuổi. Từ lâu, các tổ chức từ thiện mang tên cựu Tổng thống Nam Phi đã tổ chức nhiều chiến dịch vận động lấy ngày sinh nhật của ông làm Ngày Mandela. Vào ngày này, họ muốn mỗi người dành 67 phút cho những việc tốt, phản ánh 67 năm Mandela đấu tranh vì tự do của Mandela.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.