Giúp người dân đi qua điểm ngập úng

06/11/2008 11:20 GMT+7

(TNO) Đoạn đường QL 70 - Cầu Bươu qua Viện Quân y 103 (Hà Nội) vẫn còn 3 điểm ngập lớn. Trong 3 ngày qua, 20 chiếc xe gầm cao thuộc nhiều đơn vị: quân đội, cảnh sát cơ động, giao thông công chính và xe buýt… chạy suốt từ 6h sáng đến 22h đêm để phục vụ nhân dân lưu thông qua đoạn ngập úng.

Những người đi bộ thì lên xe buýt, xe ca; người có phương tiện thì được sắp xếp lên xe tải có thùng. Ông Đặng Quang Thảo - Phó chánh thanh tra giao thông - Sở Giao thông vận tải Hà Nội trực tiếp chỉ huy hiện trường cho biết: “Do nhu cầu đi lại của người dân qua đoạn đường này rất lớn, nên lực lượng thanh tra giao thông đã trưng dụng tạm thời lượng lớn xe tải chạy không tải qua khu vực này để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân".

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận vào sáng nay (6.11), tại những vùng còn ngập úng, với những phương tiện được tận dụng để trung chuyển nhân dân qua điểm ngập:

 

Lần lượt lên ô tô trung chuyển

Người dân giúp nhau đưa xe máy lên thùng ô tô tải, giảm bớt gánh nặng cho lực lượng làm nhiệm vụ

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội túc trực giúp dân qua điểm ngập an toàn

 

Các loại xe chuyên dụng của quân đội cũng được huy động

Lê Tùng - Phan Hậu
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.