Cựu lãnh đạo Đài Loan bị còng tay

12/11/2008 08:17 GMT+7

Hôm qua, cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã bị còng tay khi bị dẫn ra khỏi một văn phòng công tố viên đặc biệt của Tòa án tối cao Đài Loan sau cuộc thẩm vấn hơn 5 tiếng đồng hồ về các cáo buộc rửa tiền.

Hãng tin AP đưa tin các đài truyền hình ở Đài Loan đã phát đi hình ảnh ông Trần bị áp giải đến một tòa án ở Đài Bắc, nơi một thẩm phán có thể ra lệnh bắt ông theo đề nghị của công tố viên. Khoảng 300 cảnh sát đã được điều đến khu vực này để ngăn chặn những người phản đối, theo hãng tin Reuters. Tối 10.11, ông Trần cho biết ông tin mình sắp bị bắt và coi đây là một âm mưu chính trị. Ông cũng tuyên bố đã không làm gì sai trái. Ông Trần là mục tiêu của một cuộc điều tra kéo dài từ 6 tháng qua về những cáo buộc rằng ông đã rửa khoản tiền hơn 30 triệu USD và sử dụng bất hợp pháp quỹ đặc biệt dành cho người đứng đầu chính quyền Đài Loan. Hai cố vấn cấp cao của ông Trần đã bị bắt liên quan đến vụ này. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.