“Siêu đạo chích” gây ra 18 vụ trộm vàng hầu tòa

22/11/2011 17:52 GMT+7

(TNO) Nhã và Thanh khai nhận đã thực hiện 18 vụ trộm vàng ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long... lấy hàng trăm lượng vàng đem bán được trên 20 tỉ đồng.

(TNO) Ngày 22.11, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Nhã (40 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

>> “Siêu trộm” tiệm vàng

HĐXX tuyên phạt Nhã tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”. Nguyễn Văn Thanh, chuyên đưa rước Nhã đi trộm cắp, bị phạt 12 năm tù giam. Nhã còn bị phạt hành chính bổ sung 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 23.6.2010, Nhã và Thanh đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) trộm 400 lượng vàng.

Ngày 30.6, Nhã và Thanh bị công an tỉnh An Giang theo dõi bắt giam, tịch thu hơn 100 lượng vàng trả lại cho chủ tiệm vàng Quốc Thắng.

Cơ quan điều tra xác định, Nhã là đối tượng cầm đầu, lên kế hoạch trộm.

Nhã và Thanh khai nhận đã thực hiện 18 vụ trộm vàng ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang lấy hàng trăm lượng vàng đem bán được trên 20 tỉ đồng.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.