Litvinenko từng nhận lương của Anh

28/10/2007 02:19 GMT+7

Báo Daily Mail (Anh) hôm qua đưa tin cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko từng làm việc cho Cơ quan mật vụ Anh (MI6). Tờ báo dẫn các nguồn tin tình báo và ngoại giao cho biết Litvinenko, người qua đời vì nhiễm chất phóng xạ tại London hồi tháng 11 năm ngoái, đã nhận từ MI6 một khoản thù lao trả trước hằng tháng khoảng 2.000 bảng Anh (hơn 4.100 USD) vào thời điểm ông ta bị sát hại.

Tờ báo cho biết thêm rằng Sir John Scarlett, hiện là Giám đốc MI6 và từng làm việc ở Nga, tham gia tuyển mộ Litvinenko. Hồi tháng 5, Andrei Lugovoi, một cựu nhân viên tình báo Nga bị giới chức Anh cáo buộc giết Litvinenko, đã buộc tội Litvinenko làm gián điệp cho MI6 và cho rằng cơ quan này đứng sau vụ sát hại Litvinenko. Bản thân Litvinenko lúc còn sống thì buộc tội Điện Kremlin dính líu vào vụ đầu độc ông ta, điều mà Moscow bác bỏ. Việc Nga từ chối dẫn độ Lugovoi sang Anh theo yêu cầu của London đã khiến quan hệ hai nước cực kỳ căng thẳng. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.