Đồng Tháp: Mỗi năm sẽ mất 30 ha đất do sạt lở

09/11/2007 09:23 GMT+7

(TNO) Ngày 8.11, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Đồng Tháp cho biết từ năm 2000 đến cuối năm 2006, tỉnh Đồng Tháp mất 304 ha đất do sạt lở bờ sông, gây thiệt hại trên 59 tỉ đồng.

10 tháng qua, toàn tỉnh có thêm 104 điểm sạt lở tại 39 xã thuộc 9/11 huyện thị thành với tổng chiều dài 107 km, làm mất 26 ha đất, buộc 2.075 hộ dân phải di dời khẩn cấp, thiệt hại khoảng 7,3 tỉ đồng.

Sông Tiền chảy qua địa phận Đồng Tháp dài trên 122 km hiện có 21 cồn đang hình thành làm cho lòng sông tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo giai đoạn 2008 -2010, bình quân mỗi năm cả tỉnh sẽ bị mất từ 36-40 ha đất ven sông, ảnh hưởng đến khoảng 550 hộ dân. 

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.