Vi-rút HIV có thể dần yếu đi

30/09/2005 00:18 GMT+7

Nhóm nghiên cứu tại Viện Nhiệt đới Antwerp (Bỉ) cho biết loại vi-rút gây bệnh AIDS có thể đã và đang trở nên yếu dần đi.

Tiến hành so sánh các mẫu vi-rút HIV-1 giai đoạn 1986-1989 với mẫu lấy trong thời gian 2002-2003, các chuyên gia nhận thấy những vi-rút thuộc nhóm sau mẫn cảm với thuốc hơn và có khả năng sinh sôi kém hơn. Tiến sĩ E.Artz, người chủ trì nhóm nghiên cứu, nói rằng đây chỉ là phát hiện ban đầu và cần phải có thời gian thẩm định nhưng ông cũng khẳng định rằng một khi được chứng minh, phát hiện trên sẽ trở nên cực kỳ quan trọng cho cuộc chiến chống HIV/AIDS. "Có thể trong khoảng 50-60 năm tới, HIV sẽ mất khả năng giết người", ông Artz nhận định. Tiến sĩ M.Vitoria, một chuyên gia HIV/AIDS của Tổ chức Y tế thế giới cho biết thêm, nhiều loại vi-rút, vi khuẩn gây bệnh (lao, đậu mùa, giang mai...) cũng có xu hướng yếu dần đi theo thời gian. Trước khi có phát hiện của Viện Antwerp, một số nhóm nghiên cứu từng cho rằng vi-rút HIV ngày một "lì đòn" hơn.

Đ.H
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.