5 bộ trưởng Li-băng từ chức

12/11/2006 22:34 GMT+7

Năm bộ trưởng Hồi giáo dòng Shiite trong chính phủ Li-băng, gồm 2 thành viên Hezbollah và các đồng minh của họ, đã tuyên bố từ chức hôm 11.11. Nguyên do là trong cuộc đàm phán đa đảng, Hezbollah đề nghị thêm một số ghế trong nội các để họ và đồng minh là phong trào Amal có quyền phủ quyết nhưng phe đa số trong quốc hội đã phản đối.

Thủ tướng F.Siniora đã bác đơn từ chức nhưng 5 người này tuyên bố sẽ giữ nguyên quyết định của mình. Trong một sự kiện có liên quan, Nhà Trắng đã liệt Iran và Hezbollah vào "mối quan hệ khủng bố toàn cầu". Phát ngôn viên Nhà Trắng T.Snow đưa ra một tuyên bố cho biết Iran phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của hàng trăm thường dân vô tội khi là quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố hàng đầu thế giới. Tuyên bố cũng cho rằng việc Tehran  ủng hộ tài chính và quân sự cho Hezbollah đã giúp tổ chức Hồi giáo này dung dưỡng tình trạng bạo lực trên toàn cầu. (BBC, Reuters)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.