Hà Nội: Bắt thêm 2 người liên quan vụ giết người tại vườn hoa Pasteur

09/11/2007 09:17 GMT+7

(TNO) Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam Đặng Xuân Khải (sinh năm 1992, trú tại 91 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thái (sinh năm 1991, trú tại P5, tập thể Tương Mai, Hai Bà Trưng). Đây là 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra hồi 19 giờ 30 ngày 1.10 tại vườn hoa Pasteur, Q.Hai Bà Trưng (người bị hại là chị Lê Thị Diễm Ngọc, sinh năm 1989, trú ngõ Giếng Mứt, Q.Hai Bà Trưng).

Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt 4 người là Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991, ở P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, học sinh lớp 10A3 trường PTTH Hồng Hà) là đối tượng trực tiếp cầm dao đâm chị Ngọc; Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1986, ở P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, là học sinh trường Thiết bị Y tế Hà Nội); Trần Hùng Vũ (sinh năm 1992, ở 35A phố Cẩm Hội, P.Đống Mác, học sinh lớp 10A3 trường PTTH Hồng Hà) và Lê Thị Thu Nga (sinh năm 1992, ở 104 Lò Đúc, là học sinh đã bỏ học).

Nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn trong khi ăn uống tại quán ốc phố Cẩm Hội, P.Đống Mác lúc 21 giờ ngày 30.9.

                                                    N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.