Giúp nạn nhân chất độc da cam

01/10/2008 23:48 GMT+7

Hôm qua 1.10, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Tổ chức Đông Tây hội ngộ đã tổ chức bàn giao công trình tình thương trị giá 6.000 euro cho Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) TP Đà Nẵng. Công trình bao gồm khu sân chơi, quầy trưng bày và bán sản phẩm của các cháu là NNCĐDC...

Cùng ngày, đại diện chùa Nam Hải đã đến thăm và tặng cho các em là NNCĐDC TP Đà Nẵng 60 suất quà (mỗi suất 100.000đ). Công ty TNHH Đại Hồng Tín cũng đã đến thăm Trung tâm bảo trợ NNCĐDC Đà Nẵng và quyết định nhận trợ dưỡng thường xuyên cho 8 em là NNCĐDC, với mức 100.000đ/em/tháng. (V.P.Thảo - Bảo Nguyên)

* Tặng quà cho người cao tuổi

Ngày 1.10, nhân ngày "Quốc tế người cao tuổi", lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công và Mái ấm tình thương, tặng mỗi trung tâm 5 triệu đồng. Nhân dịp này, UBND TP cũng quyết định trao tặng cho 40 cụ tròn 100 tuổi sống trên địa bàn Đà Nẵng mỗi cụ 400.000đ; 204 cụ trên 100 tuổi mỗi cụ 300.000đ. (Diệu Hiền)

* Tặng vở cho học sinh nghèo

Chiều 30.9, Công ty cổ phần giấy Tân Mai (TP.HCM) đã trao tặng 50.000 cuốn vở cho học sinh nghèo các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Trước đó, vào năm học mới 2008 - 2009, thông qua Hội Khuyến học, Công ty cổ phần giấy Tân Mai đã tặng cho học sinh nghèo Quảng Ngãi 20.000 cuốn vở. Tổng kinh phí trong hai đợt là 300 triệu đồng.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.