Phá nhóm chuyên cắt trộm cáp điện thoại liên tỉnh

30/10/2007 00:53 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang vừa phá một nhóm chuyên cắt, phá dây cáp điện thoại liên tỉnh. Công an đã bắt tạm giam 7 người gồm: Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng "lan" (sinh năm 1987); Bùi Văn Việt (sinh năm 1990); Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng "thực" (sinh năm 1989); Lê Văn Nghiệp (sinh năm 1989); Nguyễn Quang Mạnh (sinh năm 1989); Trần Văn Mừng (sinh năm 1989); và Đào Quốc Đông (sinh năm 1988), đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Vụ việc được phát giác vào ngày 24.6.2007 khi Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã phục kích, bắt quả tang Bùi Văn Việt cùng Hùng "lan" đang cắt trộm dây cáp điện tại xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa. Mở rộng vụ án, các trinh sát làm rõ Hùng "thực", Mừng, Đông, Quang, Nghiệp cùng Việt và Hùng từng gây ra 32 vụ cắt trộm cáp điện thoại tại 5 tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, trong thời gian từ tháng 4.2006 đến tháng 6. 2007. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.