Chìm tàu chở than, 10 thuyền viên được cứu sống

16/10/2008 10:35 GMT+7

Mười thuyền viên đang an toàn và trên đường trở vào đất liền trong vụ chìm tàu chở 400 tấn than từ Quảng Ninh vào cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) xảy ra ở vùng biển ngoài khơi hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, tin từ cảng Thuận An ngày 15.10 cho hay.

Mười thuyền viên cùng đi trên chiếc tàu biển Huế 09 (thuộc Công ty cổ phần Cảng Thuận An) do Trương Văn Đông làm thuyền trưởng. Khoảng 23g ngày 14-10, bánh lái của tàu bị gãy khiến tàu không chạy được và bị sóng lớn đánh, nước tràn vào khoang máy.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu Nasico Navigator (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu - Hải Phòng) đang ở gần đó đã ứng cứu. Sau hơn một giờ, tàu Nasico tiếp cận được tàu Huế 09 rồi đưa cả mười thuyền viên lên tàu trước khi con tàu bị nạn chìm hẳn. Thiệt hại tài sản vụ chìm tàu này ước hàng chục tỉ đồng.

Theo Đình Toàn / Báo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.