Ấn Độ: Sinh viên làm việc ở nước ngoài sẽ phải trả thuế

26/09/2007 18:59 GMT+7

Chính phủ Ấn đang xem xét khả năng sẽ đánh thuế những sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức giáo dục hàng đầu muốn ra nước ngoài làm việc và cả những cá nhân hay tổ chức nước ngoài đứng ra thuê các sinh viên trên.

Theo đề nghị của một ủy ban trong Quốc hội nước này đưa ra cho Bộ Phát triển nguồn nhân lực, do các tổ chức giáo dục lớn của Ấn Độ đều thường xuyên nhận nhiều trợ cấp từ chính phủ để đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, nếu để sinh viên tự do ra nước ngoài làm việc thì thật "phí" tiền đã bỏ ra nên phải áp dụng loại thuế mang tên "thuế tốt nghiệp" hay "thuế ra đi" để bù đắp lại. Tuy nhiên, đề nghị trên có thành hiện thực hay không còn phải đợi Bộ Tài chính và Ủy ban phụ trách các vấn đề trợ cấp đại học của nước này thông qua nữa! (Theo Times of India)

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.