Phát hiện mới về bệnh tiểu đường

22/09/2007 00:35 GMT+7

Những người bị tiểu đường týp 2 dễ có nguy cơ tử vong sau khi nhập viện vì viêm phổi. Theo Hãng tin Reuters, các chuyên gia của Bệnh viện ĐH Aarhus (Đan Mạch) đã khảo sát 30.000 người nhập viện lần đầu tiên do viêm phổi từ năm 1987 đến năm 2004, 10% trong số này bị tiểu đường týp 2.

Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong sau khi nhập viện ở người bị tiểu đường cao hơn người không bị tiểu đường, với các tỷ lệ tương ứng là 20% và 15% (nếu nhập viện 30 ngày), 27% và 22% (nếu nhập viện 90 ngày). Theo các chuyên gia, có thể lượng đường huyết cao lúc nhập viện đã làm tăng nguy cơ tử vong của các bệnh nhân tiểu đường týp 2 bị viêm phổi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.