Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch lớn

31/10/2007 00:21 GMT+7

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã mở một chiến dịch lớn nhằm truy quét các tay súng người Kurd. Hãng tin AP cho biết trực thăng tấn công AH-1 SuperCobra và Cobra của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc các cứ điểm của quân ly khai ở vùng núi Cudi thuộc tỉnh Sirnak giáp với Iraq.

Trực thăng vận tải cũng thả bộ binh xuống khu vực này để phối hợp với lực lượng xe tăng và máy bay mở chiến dịch truy quét. Trước đó một ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết khoảng 100 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở tỉnh Hakkari, giáp với Sirnak. Giữa lúc quân đội gia tăng các cuộc tấn công, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi tới Mỹ một lời cảnh báo: "Vấn đề quân khủng bố PKK là một thử thách cho mọi phía. Tôi sẽ nói với ông ta (Tổng thống Mỹ George W. Bush) rằng đây cũng là một thử thách cho quan hệ của hai nước trong tương lai". Ông Erdogan sẽ thăm Mỹ vào tháng tới.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.