Kỳ quan mới của Mỹ

17/10/2010 23:35 GMT+7

Đập Hoover trên sông Colorado, một trong những thành tựu công nghệ vĩ đại nhất của Mỹ, nay đã có bạn đồng hành tương xứng. Đó là chiếc cầu khổng lồ có nhịp cuốn dài nhất Tây bán cầu, với chiều dài nhịp cuốn lên đến 320m, theo AFP.

Cây cầu có cái tên rất dài Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge, vừa mới được thông xe trong tháng này, sẽ nối 2 bang Arizona với Nevada. Dài 579m, vắt qua sông Colorado ở độ cao 271m, cây cầu đứng thứ 7 trong tốp 10 cầu cao nhất thế giới. Chi phí đổ vào dự án này vào khoảng 240 triệu USD và cầu được hoàn thành sau 5 năm thi công với sự tham gia của 1.200 công nhân và 300 kỹ sư. Tổng cộng, công trình ngốn khoảng 7.257 tấn thép, 22.940m3 bê tông và 609 km cáp. Trước đây, con đường 2 làn xe trên đập Hoover là tuyến đường nhanh nhất đi từ Arizona đến Las Vegas và sau đó đến Tây Bắc Thái Bình Dương và Canada. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại rằng nếu bọn khủng bố gài bom vào xe rồi kích nổ trên đập thì sẽ gây hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhờ có cầu mới, con đường trên đập Hoover có thể ngưng hoạt động, giảm mối lo khủng bố mà tuyến giao thông quan trọng trong khu vực lại càng được cải thiện.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.