35 năm và 7 ngày bị làm giả giá sách

02/11/2005 00:17 GMT+7

35 năm và 7 ngày (NXB Kim Đồng) là tác phẩm thể loại ký ghi lại hành trình cuốn nhật ký của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, miêu tả thời điểm trong và sau khi hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm viết nhật ký (thời điểm ác liệt của cuộc chiến chống Mỹ ở Việt Nam).

35 năm là thời gian quyển nhật ký âm thầm lưu lạc ở xứ người và 7 ngày là thời gian những người lính phía bên kia mang quyển nhật ký trở về Việt Nam. Cuốn sách "ăn khách" không kém 2 cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi 20, với 35.000 bản sách đã được bán hết trong vòng 30 ngày. Sau đó, NXB Kim Đồng đã cho in nối bản cũng với số lượng 35.000 bản và giữ nguyên giá bán 15.000 đồng. Nhưng hiện nay trên thị trường, cuốn sách đã bị đầu nậu làm giả giá: bản sách in của Kim Đồng bị lấy bút phủ xóa giá in ngoài bìa 4 (15.000 đồng) và sửa lại là  32.000 đồng ở bìa 3! (Thủy Linh)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.