WHO khuyến khích phát triển y học cổ truyền

10/11/2008 11:05 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, đại diện ngành y tế của hơn 70 quốc gia đã thảo luận về ứng dụng y học cổ truyền trong khuôn khổ một cuộc hội thảo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì tại Bắc Kinh, Trung Quốc cuối tuần qua.

Chữa bệnh bằng dược thảo, châm cứu, cho đỉa hút máu và các liệu pháp cổ truyền khác vẫn cho thấy sự công hiệu và được nhiều người dùng dù họ vẫn được tiếp cận với sự phát triển của Tây y tại các quốc gia đang phát triển. Các nước giàu như Đức và Canada cũng có hơn 70% số người từng được chữa trị hoàn toàn hay được bổ sung theo cách chữa bệnh dân gian. Quan chức WHO cho rằng kết hợp giữa y học cổ truyền và Tây y mang lại hiệu quả hơn cho cả hai. Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cho rằng điều đó dẫn tới nhiều liệu pháp tiên tiến và phát hiện nhiều loại thuốc chữa bệnh mới. Trợ lý tổng giám đốc WHO Carissa Etienne nhận định: “Hội nhập y học cổ truyền vào hệ thống y tế quốc tế không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn bảo đảm áp dụng cách chữa trị an toàn và phù hợp hơn”.

Theo Tr. Lâm / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.