Đà Nẵng: Thêm hai trường hợp bị oan sai được bồi thường

21/10/2005 00:10 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa có văn bản xác định hai trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Bá Diệp (trú tại tổ 1, xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị truy tố oan và ông Phạm Ngọc Quỳnh (trú tại 71 Quang Trung, Đà Nẵng) bị xét xử oan.

Đây là hai trường hợp được đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng có kiến nghị qua kết quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tồn đọng trên địa bàn. Tại văn bản nêu trên, Viện KSND tối cao, thay mặt lãnh đạo liên ngành kiểm sát, tòa án, công an đã thông báo ý kiến kết luận cần phải ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với các bị can nói trên đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo tinh thần Nghị quyết 388 đối với hai trường hợp này.

Hiện nay, các cơ quan tư pháp đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc minh oan và bồi thường thiệt hại.

Nguyễn Văn Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.