Giám đốc ra tòa vì cố ý làm trái

27/10/2006 23:01 GMT+7

Hôm qua 27/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thái Hùng (nguyên quyền Giám đốc chi nhánh Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu và Thương mại Hà Nội - Haneco, tại TP.HCM) 3 năm tù về tội "cố ý làm trái...".

Hùng đưa Nguyễn Văn Sỹ vào làm không ký hợp đồng, sau đó chuyển tiền cho Sỹ lập trạm thu mua hải sản tại Nghệ An mà không xin phép cơ quan chủ quản... không lập sổ sách kế toán để theo dõi thu chi gây thất thoát tiền của công ty. Ngoài ra, Hùng còn ứng vốn cho tư nhân thu mua, cung ứng hải sản xuất khẩu không ký hợp đồng dẫn đến việc trên 100 triệu đồng chưa thu hồi được. Cho đến ngày bị phát hiện, Hùng gây thất thoát trên 461 triệu đồng. Hiện nay Sỹ đã bỏ trốn.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.